Zimbabwe: Cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa về nước

Quan chức giấu tên xác nhận ông Mnangagwa, người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe, đã trở về nước hôm 16/11 sau gần một tuần ở nước ngoài.
Zimbabwe: Cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa về nước ảnh 1Ông Emmerson Mnangagwa tại một sự kiện ở Harare, Zimbabwe ngày 7/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/11, một phụ tá cấp cao của cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa cho biết ông Mnangawa đã trở về nước. Việc ông Mnangagwa bị cách chức hồi tuần trước là nguyên nhân dẫn đến cuộc binh biến đang diễn ra tại Zimbabwe.

[Zimbabwe: Quân đội bắt giữ một số đồng minh của Tổng thống Mugabe]

Quan chức giấu tên xác nhận ông Mnangagwa, người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm Tổng thống Robert Mugabe, đã trở về nước hôm 16/11 sau gần một tuần ở nước ngoài.

Cũng trong ngày 16/11, trong cuộc đối thoại với tư lệnh quân đội Zimbabwe, Tổng thống Mugabe vẫn kiên quyết sẽ không từ chức. Một số nguồn tin cho rằng ông Mugabe đang tìm cách trì hoãn để kéo dài thời gian đàm phán về sự rút lui khỏi quyền lực của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục