400 binh sỹ Nga tham gia tập trận pháo binh tại Abkhazia

Hơn 70 vũ khí và khí tài quân sự được sử dụng trong cuộc tập trận, bao gồm cả các hệ thống tên lửa đa nòng Grad và pháo tự hành Akatsiya.
400 binh sỹ Nga tham gia tập trận pháo binh tại Abkhazia ảnh 1(Nguồn: Military-Today.com)

Theo TASS, người phát ngôn của Quân khu miền Nam Nga Vadim Astafyev ngày 3/8 cho biết, trong cuộc tập trận tại thao trường ở Abkhazia, khoảng 400 binh sỹ Nga đã sử dụng đạn pháo tiêu diệt lực lượng thiết giáp và bộ binh của kẻ thù tấn công giả định.

Hơn 70 vũ khí và khí tài quân sự được sử dụng trong cuộc tập trận, bao gồm cả các hệ thống tên lửa đa nòng Grad và pháo tự hành Akatsiya. Ngoài ra, các binh sỹ Nga cũng sử dụng lựu pháo D-30 122mm và súng cối Sani 120mm.

[Quân đội Nga sẽ tập trung vào chế tạo vũ khí siêu thanh]

Người phát ngôn nêu rõ: "Nhìn chung, khoảng 50 nhiệm vụ hỏa lực đã được hoàn thành để tiêu diệt các vị trí tập trung lực lượng bộ binh và thiết giáp của kẻ thù với khoảng cách tối đa 7km. Sau mỗi loạt đạn, các nhóm pháo binh đã diễn tập chống hỏa lực bằng cách di chuyển đến các vị trí mới."

Người phát ngôn cũng cho biết, đội pháo binh đã phối hợp với các nhóm trinh sát, các đơn vị thông tin và những người vận hành máy bay không người lái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục