Ai Cập hủy lệnh cấm chính khách thời ông Mubarak tranh cử

Với quyết định hủy lệnh cấm này, các chính khách thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak sẽ được tham gia tranh cử Quốc hội Ai Cập sắp tới.
Ai Cập hủy lệnh cấm chính khách thời ông Mubarak tranh cử ảnh 1Một người ủng hộ cựu Tổng thống Hosni Mubarak cầm ảnh của ông bên ngoài bệnh viện nơi ông điều trị ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp của Ai Cập ngày 14/7 đã thay đổi một phán quyết trước đây cấm các thành viên cấp cao trong đảng Dân chủ quốc gia (NDP), nay đã bị giải tán, của cựu Tổng thống Hosni Mubarak tham gia các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Sau khi xem xét lại phán quyết trên, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Mohamed Ayoub cho biết các tài liệu đi kèm không chứng minh được việc các thành viên của NDP nhận hối lộ. Vì vậy, tòa đã quyết định hủy lệnh cấm trên.

Với phán quyết mới này, các thành viên và ban lãnh đạo của NDP có thể tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại Ai Cập.

Trước đó, đầu tháng Năm vừa qua, cũng chính Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp của Ai Cập đã ra phán quyết cấm các quan chức của NDP tranh cử trong các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương của Ai Cập.

NDP hiện đã bị giải tán và toàn bộ tài sản của đảng này đã bị sung công hồi tháng 4/2011 sau làn sóng nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Mubarak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục