Ấn Độ: Xe khách bị nước lũ cuốn, 50 người có thể đã chết

Một vụ tai nạn xe khách thảm khốc vừa xảy ra tại Ấn Độ khi dòng nước lũ cuốn phăng chiếc xe xuống hẻm núi sâu ở bang Kashmir, khiến ít nhất 50 người có thể tử vong.
Ấn Độ: Xe khách bị nước lũ cuốn, 50 người có thể đã chết ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn xe buýt thảm khốc hôm 21/8 cũng ở Ấn Độ (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, một vụ tai nạn xe khách thảm khốc vừa xảy ra tại Ấn Độ khi dòng nước lũ cuốn phăng chiếc xe xuống hẻm núi sâu ở bang Kashmir, khiến ít nhất 50 người có thể tử vong.

"Các nhân chứng cho biết có khoảng 50 đến 60 người trên xe khách khi xe lao xuống vực," một quan chức địa phương có tên Shantmanu nói với AFP.

Theo quan chức này thì lực lượng cứu hộ đang nỗ lực xác định vị trí của chiếc xe khách.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9 tại khu vực Rajouri do Ấn Độ kiểm soát, thuộc vùng Himalaya.

Khu vực này đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 22 năm qua, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng trong hai ngày qua.

Vụ tai nạn này diễn ra chỉ hai tuần sau một vụ tai nạn nghiêm trọng khác khi một xe khách mất lái đã lao xuống vực sâu 150 mét ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người.

Ấn Độ là nước có số vụ tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới, khiến hơn 110.000 người tử vong mỗi năm. 

Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu là do lỗi của con người, đường sá xuống cấp trong khi các phương tiện không đảm bảo an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục