Bị phạt 8 tháng tù vì gây hỗn loạn khi giả vờ có bom trong xe

Faizal Yeop Idris, 30 tuổi, bị cáo buộc đã dừng xe bên đường và hét to “có bom, có bom,” gây ra sự hỗn loạn tại ngã ba đèn giao thông ở khu vực Bota Kiri, Perak Tengah, ngày 25/2.
Bị phạt 8 tháng tù vì gây hỗn loạn khi giả vờ có bom trong xe ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thestar.com.my)

Một người đàn ông Malaysia đã bị tuyên phạt 8 tháng tù giam vì giả vờ có bom ở trong xe của mình.

Faizal Yeop Idris, 30 tuổi, bị cáo buộc đã dừng xe bên đường và hét to “có bom, có bom,” gây ra sự hỗn loạn tại ngã ba đèn giao thông ở khu vực Bota Kiri, Perak Tengah, ngày 25/2.

Anh ta liên tục la hét khiến mọi người chạy tán loạn, gây hoảng loạn cho các chủ phương tiện đi trên đường.

Một phần của con đường đã được phong tỏa. Một đơn vị dò tìm bom mìn được cử tới hiện trường, tuy nhiên họ không phát hiện bất cứ chất nổ gì trên xe.

Faizal đã trốn vào xe của một người bạn và sau đó nửa giờ đã tự ra đầu hàng cảnh sát.

Bản án trên được Thẩm phán Mohd Fitri Sadarudin, thuộc Tòa hình sự khu vực Batu Gajah bang Perak đưa ra trong phiên tòa diễn ra ngày 3/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục