Các công dân Mỹ Latinh hạnh phúc nhất thế giới

Theo kết quả một cuộc thăm dò do hãng Gallup thực hiện, công dân ở các nước Mỹ Latinh là những người hạnh phúc nhất thế giới.
Theo kết quả một cuộc thăm dò do hãng Gallup thực hiện, công bố ngày 19/12, danh hiệu người hạnh phúc nhất thế giới đã thuộc về các công dân ở các nước Mỹ Latinh.

Khảo sát trên được thực hiện trong năm 2011, tìm hiểu cảm nhận của gần 150.000 người tại 148 quốc gia trên thế giới. Những người tham gia khảo sát được hỏi về 5 trạng thái cảm nhận bao gồm: thảnh thơi, được tôn trọng, tươi cười hoặc cười nhiều, học hỏi và làm nhiều việc thú vị và cảm thấy thích thú.

Kết quả, có 7 trong số top 10 nước người dân hạnh phúc nhất thế giới thuộc về các quốc gia Mỹ Latinh.

Panama đứng đầu bảng danh sách này, tiếp đến là Paraguay, En Salvador, Venezuela, Trinidad và Tobago, Thái Lan, Guatemala, Philippines, Ecuador và Costa Rica.

Một nghịch lý thú vị trong danh sách này, đó là một số quốc gia trong top 10 nói trên là những nước không mạnh về kinh tế, thậm chí tình hình xã hội còn bất ổn, ví dụ như Guatemala.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng người dân nước này luôn mỉm cười vì họ được bao bọc bởi văn hóa thân thiện và vẻ đẹp thiên nhiên, nhờ đó họ thoát khỏi những ám ảnh về khó khăn.

Còn tại Panama và Paraguay, có tới 85% số người được hỏi đều nói "có" với 5 trạng thái cảm nhận được khảo sát nói trên. Phần lớn người Mỹ Latinh cho biết đối với họ, gia đình là quan trọng và họ luôn tin rằng không có lý do gì để buồn rầu bất kể cuộc sống của họ có sung túc hay không.

Trong khi đó, người dân ở một số quốc gia có nền kinh tế thịnh vượng như Đức hay Pháp lại ở vị trí 47 về chỉ số hạnh phúc, cùng hàng với một số quốc gia nghèo tại châu Phi như Somalia; hay Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - cũng chỉ khiếm tốn với vị trí thứ 33.

Singapore, quốc gia đứng cao hơn Panama về Chỉ số Phát triển con người, chỉ ở vị trí 32./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục