Các tay súng tại Afghanistan bắn chết 13 dân thường

Một nhóm tay súng chưa rõ danh tính, nghi là các phần tử Taliban, đã chặn hai chiếc xe chở dân thường ở huyện Zari, miền Bắc tỉnh Balkh và bắn chết 13 người.
Các tay súng tại Afghanistan bắn chết 13 dân thường ảnh 1Cảnh sát Afghanistan kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở Nangarhar, miền Đông Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/9, giới chức Afghanistan cho biết một nhóm tay súng chưa rõ danh tính, nghi là các phần tử Taliban, đã chặn hai chiếc xe chở dân thường ở huyện Zari, miền Bắc tỉnh Balkh và bắn chết 13 người.

Theo quan chức huyện Zari Jafar Haidari, toàn bộ các nạn nhân đều là dân thường thuộc cộng đồng thiểu số Hazara.

Vụ việc xảy ra khi các nạn nhân đang di chuyển đến Mazar-e-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh. Các tay súng chỉ thả cho một phụ nữ chạy thoát.

Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên.

Trong khi đó, tại tỉnh miền Đông Logar, 14 dân thường đã bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung thân mình tại một trạm xe buýt. Vụ đánh bom cũng đã làm hư hỏng nhiều xe cộ và các tòa nhà gần đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục