Taliban tại Afghanistan xuất bản tiểu sử về tân thủ lĩnh Mansoor

Phiến quân Taliban ở Afghanistan đã công bố tiểu sử của tân thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansoor trong bối cảnh hàng trăm phần tử nổi dậy này đang nhóm họp tại Pakistan.
Taliban tại Afghanistan xuất bản tiểu sử về tân thủ lĩnh Mansoor ảnh 1Tân thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansoor. (Nguồn: nation.com.pk)

AP đưa tin, phiến quân Taliban ở Afghanistan ngày 31/8 đã công bố tiểu sử của tân thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansoor trong bối cảnh hàng trăm phần tử nổi dậy này đang nhóm họp tại Pakistan để giải quyết bất đồng xung quanh việc bổ nhiệm Mansoor sau khi người tiền nhiệm Mullah Mohammad Omar chết.

Bản tiểu sử chi tiết này, được gửi tới các nhà báo bằng năm ngôn ngữ, kể về lý lịch của Mansoor - kẻ đang lãnh đạo Taliban chiến đấu chống lại Chính phủ Afghanistan.

Mansoor được bổ nhiệm làm thủ lĩnh Taliban hồi tháng trước sau khi Chính phủ Afghanistan tiết lộ thông tin Mullah Omar chết năm 2013. Tuy nhiên, gia đình Omar đã phản đối và cho rằng việc bầu chọn Mansoor không phải là đại diện của nhóm phiến quân - động thái kích động cuộc tranh giành quyền lực nội bộ.

Hiện hàng trăm tay súng Taliban, trong đó có các chỉ huy thực địa, đang nhóm họp ở thành phố Quetta của Pakistan nhằm giải quyết bất đồng về việc bổ nhiệm ban lãnh đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.