Cảnh sát Mexico bắt giữ tên tội phạm khét tiếng

Một trong những tên cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm La Familia - hoạt động ở miền Trung Mexico, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.
Trong khuôn khổ Chiến dịch quốc gia truy quét tội phạm ma túy và bạo lực, ngày 21/6, cảnh sát Mexico đã bắt giữ tên José de Jesús Méndez có biệt hiệu là Chango, một trong những tên cầm đầu băng La Familia tại bang Aguascalientes, miền Trung nước này.

Đây là đòn chí mạng thứ hai giáng vào băng nhóm tội phạm nguy hiểm này sau khi cảnh sát liên bang bắt giữ kẻ trùm sỏ Nazario Moreno vào năm 2010.

Trước đó, Chính phủ Mexico treo thưởng 2,5 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin về phần tử khát máu chuyên hoạt động tại địa bàn các bang Aguascalientes và Michoacan này, trong khi cảnh sát Mỹ cũng phát lệnh truy nã quốc tế đối với Chango.

Cũng trong ngày 21/6, Hội nghị quốc gia các thống đốc bang (CONAGO) tại Mexcio chính thức thống nhất thực hiện Chiến dịch quốc gia truy quét tội phạm ma túy và bạo lực một cách thường xuyên, liên tục trên toàn quốc, với những đợt hoạt động trọng điểm tại các địa bàn nóng bỏng nhất.

CONAGO cho biết, sau bảy ngày triển khai chiến dịch truy quét, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hơn 3.900 đối tượng, trong đó đã hoàn thành thủ tục để đưa ra truy tố 892 trường hợp, thu giữ 534 xe hơi các loại và 170 súng các cỡ và khối lượng lớn chất gây cháy nổ trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục