Cảnh sát và quân đội Lesotho đấu súng, 2 người bị thương

Tình hình tại Lesotho tiếp tục có những diễn biến căng thẳng khi đêm 1/10 xảy ra một vụ đấu súng giữa cảnh sát và quân đội nước này làm ít nhất 2 cảnh sát bị thương.
Cảnh sát và quân đội Lesotho đấu súng, 2 người bị thương ảnh 1Vũ khí do quân đội Lesotho thu giữ được sau cuộc đột kích vào các cơ quan cảnh sát tại thủ đô Maseru. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tình hình tại quốc gia miền Nam châu Phi Lesotho tiếp tục có những diễn biến căng thẳng khi đêm 1/10 xảy ra một vụ đấu súng giữa cảnh sát và quân đội nước này làm ít nhất 2 cảnh sát bị thương. Đây là vụ đụng độ mới nhất sau âm mưu đảo chính của quân đội hồi cuối tháng Tám vừa qua.

Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Lesotho, vụ đấu súng xảy ra ở khu vực ngoại ô thủ đô Maseru và bên ngoài tư dinh của một số quan chức chính phủ cấp cao và một sỹ quan quân đội bị truy nã vì liên quan âm mưu đảo chính hôm 30/8.

Trong khi đó, một số cư dân trong khu vực cho biết vụ đấu súng diễn ra trong vòng một giờ. Hiện chưa rõ chi tiết vụ việc.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Nam Phi (SABC), Thư ký Nội các Lesotho Moahloli Mphaka nói rằng ông là mục tiêu của vụ tấn công nói trên, khiến ông phải rời nhà riêng khi các binh sỹ quân đội đọ súng với cảnh vệ bên ngoài.

Lesotho rơi vào tình trạng hỗn loạn sau vụ việc ngày 30/8 vừa qua. Binh sỹ quân đội đã bao vây và chiếm giữ sở chỉ huy cảnh sát quốc gia tại thủ đô Maseru, phá sóng phát thanh cũng như sóng điện thoại, đồng thời xông vào nhà riêng của Thủ tướng Tom Thabane, một bộ trưởng và một chỉ huy quân đội. Một cảnh sát thiệt mạng và 9 cảnh sát bị thương trong vụ này. Thủ tướng Thabane cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính.

Chính trường Lesotho căng thẳng từ khi Thủ tướng Thabane hồi tháng Sáu vừa qua đình chỉ hoạt động của Quốc hội nhằm tránh một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do các đối tác trong chính phủ liên minh của ông thúc đẩy.

Tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) ngày 15/9, Cơ quan Chính trị, An ninh và Quốc phòng (Troika) thuộc SADC ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Thabane nối lại hoạt động của Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn để chấm dứt bế tắc chính trị tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục