Lesotho điều tra một số cảnh sát can dự vào âm mưu đảo chính

Ít nhất hai cảnh sát trong diện bị điều tra liên quan đến vụ việc đã khiến một cảnh sát thiệt mạng và Thủ tướng Lesotho Tom Thabane phải sang Nam Phi lánh nạn.
Lesotho điều tra một số cảnh sát can dự vào âm mưu đảo chính ảnh 1Thủ tướng Lesotho Tom Thabane. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Lesotho ngày 29/9 cho biết cảnh sát nước này đang điều tra khả năng một số cảnh sát can dự vào một âm mưu đảo chính quân sự hồi cuối tháng Tám vừa qua.

Ít nhất hai cảnh sát trong diện bị điều tra liên quan đến vụ việc đã khiến một cảnh sát thiệt mạng và Thủ tướng Lesotho Tom Thabane phải sang Nam Phi lánh nạn.

Sáng 30/8, binh sỹ quân đội bao vây và chiếm giữ sở chỉ huy cảnh sát quốc gia tại thủ đô Maseru, phá sóng phát thanh cũng như sóng điện thoại, đồng thời xông vào nhà riêng của ông Thabane, một bộ trưởng và một chỉ huy quân đội. Có một cảnh sát thiệt mạng và chín cảnh sát bị thương trong vụ này. Thủ tướng Thabane cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính.

Phó Chỉ huy cảnh sát quốc gia Masupha Masupha cho biết có cáo buộc một số cảnh sát phối hợp với quân đội âm mưu tiến hành đảo chính. Động thái này cho thấy vụ việc có thể phức tạp hơn và phạm vi rộng hơn nhận định ban đầu. Nam Phi và Namibia đã triển khai cảnh sát đến Lesotho bảo vệ Thủ tướng Thabane và một số đồng minh của ông.

Lesotho đang trong tình trạng khủng hoảng chính trị sau khi Thủ tướng Thabane hồi tháng Sáu vừa qua đình chỉ hoạt động của Quốc hội nhằm tránh một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do các đối tác trong chính phủ liên minh của ông thúc đẩy.

Tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) ngày 15/9 vừa qua, Cơ quan Chính trị, An ninh và Quốc phòng (Troika) thuộc SADC ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Lesotho Thabane nối lại hoạt động của Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn để chấm dứt bế tắc chính trị tại nước này.

Troika cũng ủy quyền Phó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa làm trung gian thúc đẩy đối thoại giữa các chính trị gia và các bên liên quan tại Lesotho nhằm hướng tới giải quyết các thách thức về an ninh và chính trị hiện nay.

Ông Ramaphosa đã có hai chuyến thăm Lesotho và đã gặp Quốc Vương Letsie 3, các thành viên chính phủ liên minh trong đó có Thủ tướng Thabane, các đảng đối lập, Ủy ban bầu cử độc lập và các thành viên của các tổ chức phi chính phủ để tìm kiếm giải pháp cho các thách thức an ninh và chính trị Lesotho đang phải đối mặt.

Trong thông báo ngày 29/9, ông Ramaphosa cho biết sẽ đến Lesotho lần thứ ba trong nỗ lực trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại vương quốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.