Cháy lớn tại cơ sở sản xuất gối bông ở Quảng Ngãi

Do chập điện, một cơ sở sản xuất gối bông ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ, rất may không có thương vong.
Vào lúc 15 giờ ngày 21/9, tại cơ sở sản xuất gối bông của bà Cao Lan ở đội 2, thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ cơ sở sản xuất. Rất may không có thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Quảng Ngãi huy động ba xe cứu hỏa cùng hơn 20 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, phải sau hơn 40 phút ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn do cơ sở này nằm trong khu dân cư, việc tiếp cận chữa cháy rất khó khăn. Trong khi đó cơ sở sản xuất gối bông toàn là các vật dụng dễ cháy, thời tiết lại khô hanh nên lửa bốc rất mạnh.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do bị chập điện trong quá trình sản xuất. Theo một số người dân thì đây là lần thứ ba cơ sở này để xảy ra cháy./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục