Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Mỹ Latinh của Cuba
Sáng 1/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jorge Leganoa Alonso, Chủ tịch Hãng thông tấn Mỹ Latin của Cuba sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sáng 1/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jorge Leganoa Alonso, Chủ tịch Hãng thông tấn Mỹ Latin của Cuba sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Trong tuyên bố chung kết thúc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư CELAC-EU, các bên đã kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba.
Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh không định lượng được đầy đủ các ảnh hưởng từ chính sách cấm vận của Mỹ, bởi có những thiệt hại không thể quy đổi thành con số như những tác động về mặt tâm lý và cảm xúc.
Khối Liên minh Bolivar vì Các dân tộc châu Mỹ (ALBA) chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các quan chức Cuba là hành động phi lý và tái khẳng định sự đoàn kết với chính phủ cùng nhân dân Cuba.
Liên đoàn Bóng chuyền Cuba (FCV) cho biết đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ không thể tham dự Giải Final Four Norceca dự kiến diễn ra từ 16-21/7 do không được cấp thị thực.
Nhiều học giả và nhà hoạt động nhấn mạnh rằng lệnh cấm vận của Mỹ không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Cuba mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Mỹ.
Nhóm Bạn bè Bảo vệ Hiến chương LHQ nhấn mạnh việc đưa Cuba vào danh sách "đen" làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực của lệnh cấm vận, ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền con người của người dân Cuba.
Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Cuba, bà Maricela Soza Ravelo, ngày 10/3 xác nhận trên truyền hình nhà nước rằng quá trình trả tự do cho các tù nhân đã được "hoàn tất thành công."
Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho hàng chục hộ chiếu công vụ Cuba, gây ảnh hưởng đến các trao đổi song phương trong các lĩnh vực quan trọng.
Bộ Ngoại giao Nga, Trung Quốc và Venezuela chỉ trích quyết định của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đưa Cuba trở lại danh sách quốc gia tài trợ khủng bố.
Nga khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là bảo trợ khủng bố do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo.
Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế, việc nới lỏng các hạn chế trong thương mại và kinh doanh với Cuba có thể giúp xuất khẩu của Mỹ tăng thêm 1,4 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm tới.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ Cuba-Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao và Đảng Cộng sản Cuba ra tuyên bố hoan nghênh quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ, coi đây là thắng lợi của cuộc Cách mạng Cuba.
Bộ Ngoại giao Brazil khẳng định việc Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách tài trợ khủng bố đi "đúng hướng" và đại diện cho việc “khôi phục công lý và luật pháp quốc tế."
Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nhấn mạnh người dân Cuba không hề thù địch với người dân Mỹ nhưng sẽ kiên quyết chống lại mọi nỗ lực nhằm phá hoại hệ thống xã hội của đảo quốc Caribe.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết nước này sẽ không chủ động đề xuất hay đình chỉ các hoạt động đối thoại và hợp tác hiện có hay các cuộc trao đổi kín về một số vấn đề nhạy cảm với Mỹ.
Theo Đại sứ Đặng Hoàng Giang, là đất nước từng hứng chịu hậu quả nặng nề do bị cấm vận, Việt Nam phản đối mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền.
Bất chấp việc có nhiều lời kêu gọi quay trở lại nỗ lực bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn duy trì chính sách đối với Cuba được áp dụng từ thời chính quyền Tổng thống Trump.
Chiều 26/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Đại sứ quán và gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam.
Thống kê cho thấy chỉ trong tháng Năm vừa qua, xuất khẩu nông sản và thực phẩm từ Mỹ sang Cuba tăng 30,7% so với cùng tháng năm ngoái và đạt 34,61 triệu USD.
Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam kêu gọi phía Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố, gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba.
Từ ngày 28/5, doanh nhân Cuba có thể “mở, duy trì và sử dụng từ xa tài khoản ngân hàng Mỹ thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến để thực hiện giao dịch được ủy quyền” từ Mỹ, Cuba hoặc quốc gia khác.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba ngày 21/5 nhấn mạnh: “Chính sách của Cuba rất rõ ràng, đó là nói 'Không' với khủng bố.”
Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố là hành động bất công và yêu cầu Mỹ điều chỉnh theo yêu cầu của người dân Cuba và nhiều chính phủ trên thế giới.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quyết định đưa các quốc gia vào danh sách tài trợ cho khủng bố hoàn toàn tách biệt với việc chứng nhận một quốc gia không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố.
Trong thông điệp chia sẻ trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh cam kết của chính phủ đối với người dân và nêu bật sức mạnh của tình đoàn kết.
Luật Helms-Burton thiết lập các hạn chế về thương mại, thực hiện giao dịch, đi và đến lãnh thổ Cuba, cũng như các hạn chế về hoạt động mua bán tài sản của Chính phủ hoặc công dân Cuba.
Tuyên bố Kingstown ngày 3/3 nhắc lại lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt ngay cuộc bao vây cấm vận đã có hiệu lực trong hơn 6 thập kỷ.