Nhiều nước chỉ trích quyết định mới của chính phủ Mỹ đối với Cuba

Nga khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là bảo trợ khủng bố do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/1 (giờ địa phương), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Cuba trở lại danh sách các quốc gia bị cho là bảo trợ khủng bố.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhìn nhận động thái của ông Trump đảo ngược quyết định vài ngày trước của người tiền nhiệm Joe Biden “không thực sự liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố,” và nhắc nhở “Chính quyền Mỹ trước đây tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy Cuba ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Và đây vẫn là một thực tế không thể phủ nhận.”

Bà Zakharova khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn bao vây cấm vận. Moskva cũng sẽ tiếp tục đấu tranh để đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là bảo trợ khủng bố do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn chỉ trích quyết định nêu trên của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng như “những cáo buộc vô căn cứ chống Cuba để áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương là thiếu cơ sở.”

Trung Quốc nhấn mạnh rằng các lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ đơn phương áp đặt chống Cuba “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, gây ra thảm họa sâu sắc cho người dân Cuba, nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của họ," đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ toàn bộ lệnh bao vây cấm vận đối với La Habana sớm nhất có thể.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil cho rằng quyết định của Mỹ là “vô căn cứ,” thể hiện một "hành động thù địch mâu thuẫn với nguyên tắc của luật pháp quốc tế và bóp méo các nỗ lực toàn cầu vì hòa bình và hợp tác.”

Ông Gil nhấn mạnh Venezuela kiên quyết lên án quyết định bất công của Tổng thống Mỹ Donald Trump và khẳng định rằng những hành vi vi phạm các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền như quyết định nêu trên chỉ nhằm mục đích “biện minh” cho các biện pháp bao vây cấm vận chống Cuba đã kéo dài hơn 60 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.