Ngày 25/2, Bộ Nội vụ Cuba thông báo phát hiện một tàu cao tốc của Mỹ xâm phạm lãnh hải và đã nổ súng vào những người có mặt trên tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba cho biết có 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ đụng độ.
Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Cuba cho biết sáng 25/2 (theo giờ địa phương), tàu cao tốc trên bị phát hiện hiện diện trái phép trong lãnh hải nước này.
Chiếc tàu, đăng ký tại bang Florida của Mỹ, với số đăng ký FL7726SH, đã tiếp cận trong phạm vi 1 hải lý về phía Đông Bắc kênh El Pino, gần đảo Falcones, huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara.
Khi một đơn vị mặt nước của Lực lượng Biên phòng thuộc Bộ Nội vụ Cuba, gồm 5 sỹ quan, tiếp cận để xác minh, tàu xâm phạm đã nổ súng khiến chỉ huy tàu Cuba bị thương.
Kết quả của cuộc đối đầu, 4 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương về phía tàu xâm phạm. Những người bị thương đã được sơ tán và chăm sóc y tế.
Giới chức Cuba đang tiếp tục điều tra để làm rõ hoàn toàn các tình tiết của vụ việc. Chưa có thêm chi tiết nào được công bố về danh tính của những người trên tàu hoặc động cơ có thể đằng sau vụ việc.
Phản ứng về thông tin trên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới trong chuyến thăm quốc đảo St Kitts và Nevis ở vùng Caribe, cho biết Washington đang tìm kiếm thông tin riêng về vụ xả súng và sẽ "phản ứng phù hợp."
Tại Washington, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nhà Trắng đang "theo dõi" tình hình. Theo đó, giới chức tư pháp bang Florida, nơi cách Cuba chỉ 160 km qua eo biển Florida, đã ra lệnh điều tra vụ việc.
Vụ việc xảy ra khi Mỹ tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với quốc đảo này hồi tháng Một, trước sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo vùng Caribe, lo ngại rằng việc thiếu dầu mỏ đối với 9,6 triệu người Cuba sẽ khiến nền kinh tế sụp đổ. Washington cho biết sẽ cho phép vận chuyển dầu của Venezuela để "sử dụng cho mục đích thương mại và nhân đạo" tại Cuba./.
Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại với Mỹ
Cuba sẵn sàng khôi phục và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ để giải quyết các mối đe dọa xuyên quốc gia chung nhưng không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình.