Lực lượng quân sự Mỹ đã chặn tàu chở dầu thứ ba ở Ấn Độ Dương, sau khi theo dõi tàu này từ Biển Caribe
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/2, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (USSC) xác nhận lực lượng Mỹ đã lên tàu Bertha trong đêm, tiến hành "quyền thăm viếng, ngăn chặn trên biển và lên tàu."
USSC nêu rõ: “Con tàu hoạt động bất chấp lệnh cách ly đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Donald Trump thiết lập, và đã cố trốn tránh. Từ vùng biển Caribe đến Ấn Độ Dương, chúng tôi theo dõi và chặn bắt tàu.”
Một quan chức Mỹ cho biết cũng như hai vụ bắt giữ trước đó ở Ấn Độ Dương, tàu Bertha không bị tịch thu chính thức mà chỉ được đặt dưới sự kiểm soát của Mỹ. Quan chức này cho biết số phận của tàu Bertha sẽ do Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao quyết định.
Đây là vụ chặn bắt tàu chở dầu thứ 10 do chính quyền Tổng thống Trump thực hiện kể từ khi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu có liên quan đến Venezuela vào đầu tháng 12/2025. Các vụ bắt giữ khác diễn ra ở vùng biển Caribe hoặc Bắc Đại Tây Dương.
Venezuela phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ về dầu mỏ trong nhiều năm qua.
Từ tháng 12/2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh cách ly các tàu chở dầu bị trừng phạt để gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước khi ông Maduro bị bắt giữ vào đầu tháng 1/2026 trong một chiến dịch quân sự của Mỹ.
Ông Maduro đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc hợp tác với các băng đảng ma túy nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Ông Maduro đã bác bỏ các cáo buộc này./.
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt tại Ấn Độ Dương
Theo Lầu Năm Góc, tàu chở dầu Veronica III treo cờ Panama vi phạm lệnh phong tỏa với các tàu bị áp trừng phạt ở khu vực Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành và tìm cách rời khỏi khu vực.