Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ trên Đường 20 Quyết Thắng

Tỉnh Quảng Bình và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014), 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2014), ngày 11/7, tại Tượng đài Thanh niên xung phong, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng tri ân sâu sắc của lãnh đạo, nhân dân địa phương đối với các anh hùng, liệt sỹ - những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Bình có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là đầu mối giao thông của những tuyến đường huyết mạch để chi viện cho chiến trường Miền Nam.

Cũng trên mảnh đất này, đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá vô cùng ác liệt, hòng chặt đứt những tuyến đường, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn Miền Bắc cho tiền tuyến lớn Miền Nam.

Với khẩu hiệu “Tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc; sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm,” lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, bộ đội Trường Sơn cùng nhân dân địa phương đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, anh dũng chiến đấu, bạt núi, mở đường, thông tuyến cho hàng ngàn chuyến xe qua, giữ vững thông suốt huyết mạch giao thông, nối liền hậu phương với tiền tuyến.

Đường 20 Quyết Thắng chính là một trong những minh chứng cụ thể và sinh động nhất về những cống hiến và hy sinh của biết bao chàng trai, cô gái đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền độc lập, hòa bình và tự do cho dân tộc.

Tổ quốc, nhân dân mãi mãi tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh lớn lao của các anh, các chị trên con Đường 20 Quyết Thắng.

Phát biểu tại Đại lễ cầu siêu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Trần Tiến Dũng đã nhấn mạnh đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng và Hang Tám Thanh niên xung phong nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng tri ân sâu sắc đối với những chiến sỹ dũng cảm - những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó. Bài học về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm giá và lương tri của thời đại còn vẹn nguyên giá trị đối với nhân dân Việt Nam, cũng như toàn thể nhân loại. Sự hy sinh và cống hiến của các anh hùng, liệt sỹ sẽ mãi mãi được tôn vinh, trường tồn cùng non sông đất nước Việt Nam.

Đại lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng, Liệt sỹ trên Đường 20 Quyết Thắng và Hang Tám Thanh niên xung phong diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Sau các nghi lễ cầu siêu, các đại biểu tham dự Đại lễ đã tiến hành thả bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, Biển Đông bình yên, nhân dân hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố sẽ tài trợ phục dựng Chùa Hoằng Phúc tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong năm 2014.

Công ty Hòa Bình đã tài trợ 200 triệu đồng tặng Ban Quản lý Khu di tích Hang Tám Thanh niên xung phong, góp phần bảo tồn điểm di tích lịch sử này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục