Di chuyển hơn 400 nhân khẩu khỏi vùng sạt lở

Sáng 3/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã  tiếp cận được với hai làng đồng bào có nguy cơ bị sạt lở núi nặng ở Kon Tum.
Sáng 3/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị thiện chiến của Quân Đoàn 3 phối hợp với lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã hành quân tiếp cận được với hai làng đồng bào có nguy cơ bị sạt lở núi nặng ở hai xã Ngọc Lây và Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Hiện tại ở làng Đắk King 1, xã Ngọc Lây có 23 hộ gia đình với 93 nhân khẩu và làng Tam King, xã Ngọc Yêu có 295 nhân khẩu đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở núi đè lấp.

Ngoài ra, tại đèo Văn Loan nằm giữa hai xã Đắk Sao và Đắk Tờ Kan đã xuất hiện vết nứt núi dài gần 100 mét, rộng từ 0,3 đến 0,5 mét đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng chục hộ gia đình ở khu vực phụ cận.

Ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, cho biết Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tỉnh Kon Tum phải bằng mọi cách đưa toàn hộ hơn 400 người đang ở trong vùng có nguy cơ sạt lở núi nói trên đến nơi ở an toàn ngay trong ngày hôm nay.

Đến hơn 10 giờ ngày 3/10, một nhóm gồm hơn 20 người trong tổng số những người đang ở trong vùng có nguy cơ sạt lở núi đã được các đơn vị quân đội đưa đến nơi ở an toàn.

Tính đến ngày 3/10, tỉnh Kon Tum có 44 người chết và 6 người mất tích, riêng huyện Tu Mơ Rông có 27 người chết.


Có mặt tại các điểm sạt lở nghiêm trọng, Trung tướng Lê Hữu Đức, Tư lệnh Quân chủng Không quân, cho biết quân chủng đã chuẩn bị 9 máy bay trực thăng để sẵn sàng đáp ứng kịp thời yêu cầu tiềm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên./.

Tin cùng chuyên mục