Đức tổ chức tưởng niệm 2 nhà cách mạng kiệt xuất

Tham gia các hoạt động tưởng niệm như đặt hoa, míttinh... có khoảng 10.000 người, chủ yếu là thành viên các tổ chức cánh tả tại Đức.
Những ngày này, tại Đức diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm theo truyền thống để tưởng nhớ hai nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào công nhân và dân chủ xã hội châu Âu đầu thế kỷ XX là Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht.

Tham gia các hoạt động tưởng niệm như đặt hoa, míttinh... có khoảng 10.000 người, chủ yếu là thành viên các tổ chức cánh tả Đức.

Ngày 13/1, tại Đài tưởng niệm trong nghĩa trang Friedrichsfelde ở thủ đô Berlin, nhiều chính trị gia hàng đầu, gồm đồng chủ tịch đảng Cánh tả Đức Katja Kipping và Bernd Riksinger, thủ lĩnh phe cánh tả trong Quốc hội Đức Gregor Gysy và thủ lĩnh Dân chủ Cánh tả và Liên minh các lực lượng cực tả (Syriza) của Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, cùng hàng nghìn người, đã đến đặt hoa tại mộ của hai nhà lãnh đạo trên.

Hai nhà lãnh đạo cộng sản Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht, cùng sinh năm 1871, là những nhà chính trị lừng danh của phong trào công nhân và dân chủ xã hội Đức vào đầu thế kỷ XX, đã bị bọn phản động sát hại ngày 15/1/1919 trong một cuộc cách mạng của giai cấp công nhân Đức ở Berlin.

Họ là một trong những người sáng lập Liên minh Spartacist, một tổ chức theo chủ nghĩa Mác đầu thế kỷ 20, đã kêu gọi cuộc cách mạng vô sản thế giới và lật đổ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt.

Liên minh này đã tồn tại dưới nhiều cái tên khác nhau trong vòng năm năm. Sau đó, năm 1919, sáp nhập với Đảng Cộng sản Đức, và đảng này do Luxemburg và Liebknecht lãnh đạo.

Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht được lực lượng cánh tả và yêu chuộng hòa bình trên thế giới ngưỡng mộ, coi là tấm gương của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vì hòa bình, tự do và công bằng xã hội. Hoạt động tưởng niệm ngày mất của hai nhà cách mạng này được tổ chức hàng năm tại Đức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục