EU cảnh báo Israel không vượt “ranh giới đỏ” ở khu Bờ Tây

EU đã đặt ra “ranh giới đỏ” đối với nước này, liên quan đến chính sách xây nhà tái định cư ở Bờ Tây và cảnh báo Tel Aviv không nên có động thái gây cản trở việc thành lập một nhà nước Palestine.
EU cảnh báo Israel không vượt “ranh giới đỏ” ở khu Bờ Tây ảnh 1Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, Khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, nhật báo Ha'aretz của Israel ngày 22/10 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã đặt ra “ranh giới đỏ” đối với nước này, liên quan đến chính sách xây nhà tái định cư ở Bờ Tây.

EU cũng cảnh báo Tel Aviv không nên có những động thái gây cản trở việc thành lập một nhà nước Palestine.

Theo một tài liệu lưu hành nội bộ mà tờ Ha'aretz thu thập được, các quan chức EU đã phản đối việc chính quyền Israel thông qua các hồ sơ đấu thầu và kế hoạch xây dựng các khu nhà tái định cư vượt quá ranh giới xanh, trên những vùng đất mà Israel đã chiếm đóng của người Palestine từ hồi chiến tranh Trung Đông năm 1967.

EU cũng không tán thành việc Israel xây dựng hành lang E1, khu vực nối Jerusalem với Bờ Tây. Theo EU, kế hoạch xây những khu định cư của người Do Thái tại khu vực này sẽ gây cản trở việc thống nhất lãnh thổ của nhà nước Palestine trong tương lai.

Theo Ha'aretz, nội dung của bản tài liệu sẽ được chuyển cho các quan chức Israel thông qua Đại sứ của EU tại nước này Lars Faaborg Andersen trong một vài ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục