General Motors báo lỗi 370.000 xe tải vì dùng túi khí Takata

Hãng sản xuất xe hơi General Motors cho biết hãng này sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 375.000 chiếc xe tải pickup hạng nặng được trang bị túi khí bên phía hành khách do hãng Takata cung cấp.
General Motors báo lỗi 370.000 xe tải vì dùng túi khí Takata ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: motortrend)
 

Hãng sản xuất xe hơi General Motors (GM) của Mỹ cho biết hãng này sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 375.000 chiếc xe tải pickup hạng nặng được trang bị túi khí bên phía hành khách do hãng Takata cung cấp. Số xe tải này là xe Chevrolet Silverado và GM Sierra đời 2007 và 2008.

Trước đó, thương hiệu xe hơi Subaru của hãng Fuji Heavy Industries có trụ sở đóng ở Nhật Bản, cũng cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 80.000 chiếc xe thuộc mẫu Impreza compact đời 2004 và 2005 trang bị túi khí của Takata. Cả hai thương hiệu xe trên cho biết họ chưa nhận được thông tin nào về việc túi khí của số xe trên vô tình bung ra.

Những quyết định trên được đưa ra sau một thỏa thuận hồi tuần trước giữa hãng Takata và giới chức quản lý an toàn ở Mỹ nhằm mở rộng quyết định báo lỗi xe được trang bị túi khí Takata có khả năng bị lỗi. Những túi khí bị lỗi có thể phát nổ mạnh, làm tung ra mảnh kim loại trong xe. Sáu người đã thiệt mạng vì lỗi này và tất cả đều đi xe do hãng Honda sản xuất.

Năm hãng xe lớn đã phải mở rộng quyết định báo lỗi xe trang bị túi khí Takata lên tới vài triệu chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục