Giải thi câu cá quốc tế Hemingway khởi tranh tại Cuba

Giải thi câu cá quốc tế Marlin Ernest Hemingway lần thứ 63 đã khởi tranh tại thủ đô Havana của Cuba với lịch trình kéo dài tới ngày 25/5.
Ngày 20/5, Giải thi câu cá quốc tế Marlin Ernest Hemingway lần thứ 63 đã chính thức khởi tranh tại thủ đô Havana của Cuba với lịch trình kéo dài tới ngày 25/5.

Giải đấu diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Marina Ernest Hemingway với sự tham dự của hàng chục đội tàu đến từ Mỹ, Canada, Pháp, Mexico, Colombia, Nam Phi và Italy.

Năm nay, đội Mỹ cử 6 thuyền lớn tham dự giải.

Khác với các giải thi câu cá thông thường khác, Giải thi câu cá quốc tế Marlin Ernest Hemingway áp dụng phương thức "Bắt-Thả," có nghĩa là các đội sẽ thả ngay những "chiến lợi phẩm" bắt được về với biển sau khi thông báo thành tích và tự chụp ảnh gửi về ban tổ chức.

Theo ban tổ chức, mục đích của việc áp dụng phương thức này là nhằm bảo vệ môi trường. Ngoài ra, để tăng phần hấp dẫn cho cuộc thi, ban tổ chức đã bổ sung thêm một số hạng mục giải thưởng khác như giải dành cho đội bắt được cá ngừ và cá thu đao to nhất, giải "thử thách ngoài khơi" dành cho đội đầu tiên câu được nhiều mẫu sinh vật biển trong ngày.

Tiền thân của giải thi đấu này là cuộc thi câu cá quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 26/5/1950 tại Havana, thu hút sự tham dự của 36 tàu thuyền, trong đó có tàu "Pilar" của Đại văn hào người Mỹ Ernest Hemingway.

Sau đó, giải thi đấu này đã được đặt theo tên của đại văn hào Ernest Hemingway để vinh danh những cống hiến của ông cho môn thể thao độc đáo này, cũng như việc ông đã được trao tặng giải Nobel Văn học năm 1954.

Trong suốt chiều dài giải đấu, tác giả của câu chuyện "Ông già và Biển cả" đã ẵm liền ba giải từ các năm 1953-1955.

Giải thi câu cá quốc tế Marlin Ernest Hemingway là một trong những cuộc thi câu cá lâu đời nhất thế giới, chỉ sau các Giải đấu Cúp Cá ngừ thế giới (Tuna World Cup) tổ chức tại tỉnh Nova Scotia của Canada và Giải thi câu cá cháo (Tarpon Tournament) của Mexico./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục