GM lập kỷ lục mới của hãng về doanh số bán ô tô năm 2014

Hãng chế tạo ô tô General Motors (GM) lớn nhất của Mỹ ngày 14/1 thông báo doanh số bán ô tô trên toàn cầu của hãng trong năm 2014 đã đạt kỷ lục với 9,92 triệu chiếc.
GM lập kỷ lục mới của hãng về doanh số bán ô tô năm 2014 ảnh 1Trụ sở hãng GM ở Detroit, Mỹ. (Ảnh: AFP)

Hãng chế tạo ô tô General Motors (GM) lớn nhất của Mỹ ngày 14/1 thông báo doanh số bán ôtô trên toàn cầu của hãng trong năm 2014 đã đạt kỷ lục với 9,92 triệu chiếc, bất chấp việc phải thu hồi khoảng 30 triệu xe bị trục trặc kỹ thuật.

Kỷ lục mới này, tuy vẫn kém doanh số bán hàng của hai hãng chế tạo ô tô Volkswagen của Đức và Toyota của Nhật Bản, nhưng lại là một tin tốt lành đối với GM, vốn đang bị thiệt hại nặng nề sau vụ bê bối liên quan tới thu hồi xe.

Theo GM, kỷ lục trên đã giúp hãng này tăng thị phần ôtô tải cỡ lớn thêm 1%, lên 38,9% và thị phần xe thể thao thêm 7,8%, lên tới 74,7%.

GM trong năm qua đã bị khủng hoảng trầm trọng do "cơn bão" thu hồi xe liên quan đến những trục trặc trong bộ phận công tắc điện của một loạt ôtô do hãng này sản xuất.

Hãng đã phải chi gần 2 tỷ USD cho việc thu hồi các xe ôtô bị hỏng công tắc điện và bồi thường cho những nạn nhân bị tai nạn do lỗi bộ phận trên gây ra.

Đầu năm nay, GM lại tiếp tục phải gánh chịu thiệt hại lớn với việc thu hồi gần 100.000 xe mắc lỗi kỹ thuật trên phạm vi toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục