Hãng CEO Fiat có thể tăng cổ phần trong Chrysler

Theo Giám đốc điều hành CEO Fiat và Chrysler, có thể tăng cổ phần Chrysler từ 20% hiện nay lên 51% song chưa sát nhập 2 công ty.
Giám đốc điều hành (CEO) hãng chế tạo ôtô Fiat của Italy và Chrysler của Mỹ, Sergio Marchionne cho biết có thể sẽ tăng cổ phần trong Chrysler từ mức 20% hiện nay lên 51% song hiện chưa có kế hoạch sáp nhập hai công ty này.

Trong đợt tái cơ cấu lớn nhất lịch sử của Fiat, hãng ôtô Italy đã nắm quyền điều hành Chrysler vào tháng 6/2009 sau khi Chrysler rơi vào cảnh phá sản.

Ông Marchionne đã đề ra các mục tiêu tham vọng cho cả hai doanh nghiệp ôtô này và cho hay hai công ty sẽ sản xuất 6 triệu ôtô vào năm 2014.

Hồi tháng 9/2010, các cổ đông của Fiat đã chấp thuận kế hoạch tách các hoạt động sản xuất và phi sản xuất ôtô như một phần nỗ lực nâng cao vị thế của hãng trên thị trường quốc tế.

Giới phân tích dự đoán đợt tái cơ cấu hoạt động này sẽ giúp Fiat không chỉ hợp nhất với Chrysler mà còn hình thành các liên minh khác để tiếp cận và chiếm lĩnh các thị trường mới nổi như Nga và Ấn Độ./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục