Hình ảnh IS chặt đầu nghi phạm gián điệp trên phố gây kinh hãi

Các đao phủ của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lại vừa chặt đầu ba người đàn ông bị cáo buộc là làm gián điệp cho chính quyền Iraq, một lần nữa cho thấy sự tàn bạo của tổ chức này.
Hình ảnh IS chặt đầu nghi phạm gián điệp trên phố gây kinh hãi ảnh 1Cảnh IS chặt đầu nghi phạm làm gián điệp trên phố (Nguồn: DM)

Các đao phủ của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lại vừa chặt đầu ba người đàn ông bị cáo buộc là làm gián điệp cho chính quyền Iraq, hành động một lần nữa cho thấy sự tàn bạo của tổ chức này.

Hình ảnh được ghi lại trên một con phố ở tỉnh Nineveh, miền tây Bắc Iraq, cho thấy một người đàn ông đang đọc bản cáo trạng trong lúc đao phủ đeo mặt nạ vung dao trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nạn nhân bị bịt mắt, quỳ gối trên phố sau đó đã bị cắt cổ bằng một nhát kiếm lạnh lùng.

Chặt đầu, ném đá cùng nhiều hình thức xử tử dã man khác đã trở thành chuyện thường ngày ở các khu vực do IS chiếm đóng, tại Iraq và Syria.

Trong thời gian gần đây, nhóm này thường xuyên xử tử bằng cách ném nạn nhân từ trên nóc nhà cao tầng xuống đất, và hình thức này thường được áp dụng với những người mà chúng cho là đồng tính.

Luật Hồi giáo Sharia vô cùng hà khắc mà IS áp dụng có những hình thức xử tử như ném đá tới chết hoặc chặt tay người phạm tội ăn trộm.

IS cũng thường xuyên sử dụng lính trẻ em rồi quay phim và phát tán trên mạng nhằm phát đi thông điệp hăm dọa những người dám chống lại chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục