Indonesia chưa vội vã sa thải huấn luyện viên Alfred Riedl

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định họ sẽ không vội vã trong việc kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Alfred Riedl bất chấp thất bại của tuyển Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2014.
Indonesia chưa vội vã sa thải huấn luyện viên Alfred Riedl ảnh 1Huấn luyện viên Alfred Riedl không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới thất bại của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định họ sẽ không vội vã trong việc kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Alfred Riedl bất chấp thất bại của tuyển Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2014.

Tổng thư ký PSSI Joko Driyono khẳng định: “Hợp đồng của Alfred có thời hạn ba năm tới hết năm 2014. Hợp đồng cũng kèm theo một điều khoản gia hạn thêm hai năm nếu ông ấy giành được chức vô địch AFF Suzuki Cup”.

“Nhưng các bạn cần nhớ rằng ngay từ thời điểm bắt đầu cuộc hợp tác này, chúng tôi đã khẳng định quan điểm sẽ đưa ra đánh giá về toàn bộ quá trình hoạt động của đội bóng bất chấp những gì họ phải đối mặt ở AFF Suzuki Cup. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả những yếu tố có liên quan. Vì vậy, mọi thứ sẽ không đơn giản bằng việc kết thúc hợp đồng với ông Riedl. Chúng tôi muốn lắng nghe ông Riedl, lắng nghe các cầu thủ đến từ mọi cấp độ của các đội tuyển quốc gia”.

Trước đó, Indonesia đã trải qua một trong những kỳ AFF đáng quên nhất lịch sử với 4 điểm sau ba vòng đấu. Đội bóng của ông Riedl may mắn có 1 điểm trước chủ nhà Việt Nam, thua bạc nhược Philippines trước khi thắng Lào trong trận cầu thủ tục. Đêm thảm họa của Indonesia là trận thua 0-4 trước Philippines - đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ trước giải.

Tính toán của PSSI được đánh giá là một quyết định hợp lý bởi cá nhân ông Riedl không phải là một huấn luyện viên kém tài. Chiến lược gia người Áo từng đưa chính Indonesia tới chung kết AFF Cup 2010 bằng một lối đá phóng khoáng, rựa lửa. Ông cũng giúp Việt Nam nhiều lần về nhì ở cấp độ SEA Games và tại AFF Cup.

Bản thân ông Riedl từng tiết lộ lý do thất bại của Indonesia không chỉ tới từ đội bóng. Đảo quốc này hiện có hai hệ thống giải quốc nội hình thành do những mâu thuẫn thượng tầng nền bóng đá Indonesia. Sự chồng chéo về lịch thi đấu của hai hệ thống này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ trong một cuộc họp báo cách đây ít ngày, ông Riedl từng nói: “đội tuyển của tôi chỉ có vài ngày từ đầu tháng Mười Một để chuẩn bị cho AFF Cup. Vì thế, tôi đã không thể làm gì nhiều để cải thiện thể lực cho các tuyển thủ. Tôi sẽ không phàn nàn hay xin lỗi bất kỳ điều gì cả. Nhưng Liên đoàn bóng đá Indonesia đã có những vấn đề khi họ không cho chúng tôi nhiều thời gian chuẩn bị hơn, từ giữa tháng Mười chẳng hạn. Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn thế này”.

Cuộc gặp giữa ông Riedl và đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Nhiều khả năng, quyết định cuối cùng liên quan tới tương lai của chiến lược gia người Áo sẽ có trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục