Iraq: Nghị sỹ dòng Sunni tẩy chay họp để phản đối bạo lực sắc tộc

Các bộ trưởng và nghị sỹ Iraq theo dòng Hồi giáo Sunni quyết định tẩy chay các phiên họp Chính phủ và Quốc hội để phản đối bạo lực sắc tộc.
Iraq: Nghị sỹ dòng Sunni tẩy chay họp để phản đối bạo lực sắc tộc ảnh 1Một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các bộ trưởng và nghị sỹ Iraq theo dòng Hồi giáo Sunni đã quyết định tẩy chay các phiên họp của Chính phủ và Quốc hội nước này trong ngày 19/1 để phản đối bạo lực nhằm vào cộng đồng Sunni tại thị trấn Muqdadiya ở phía Đông thủ đô Baghdad.

Theo kênh truyền hình al-Sumaria, liên minh gồm các nghị sỹ Arab dòng Sunni đã đưa ra quyết định trên sau một cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là đại diện cấp cao nhất của cộng đồng Sunni tại Iraq, ông Salim al-Jabouri chủ trì.

Một nghị sỹ cho biết các bộ trưởng và nghị sỹ đại diện cho Liên minh lực lượng Sunni đã quyết định rút khỏi phiên họp của chính phủ cũng như của quốc hội, do các vụ việc xảy ra tại Muqdadiya.

Chính phủ Iraq do Thủ tướng Haider al-Abadi, một chính trị gia dòng Shi’ite ôn hòa, đứng đầu.

Các vụ đánh bom nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi’ite do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành ngày 11/1 tại thị trấn Muqdadiya đã làm dấy lên cuộc tấn công trả đũa nhằm vào cộng đồng Sunni.

Theo các nguồn tin an ninh, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 51 người bị thương trong vụ đánh bom kép tại Muqdadiya ngày 11/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục