Iraq tăng cường cảnh sát tại Kirkuk ngăn chặn xung đột sắc tộc

Cảnh sát Iraq được triển khai tại thành phố Kirkuk để ngăn chặn khả năng xảy ra xung đột sắc tộc trong cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của người Kurd.
Iraq tăng cường cảnh sát tại Kirkuk ngăn chặn xung đột sắc tộc ảnh 1Cảnh sát Iraq siết chặt an ninh. (Nguồn: islamicinvitationturkey.com)

Đêm 18/9, cảnh sát Iraq đã được triển khai tại thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq để ngăn chặn khả năng xảy ra xung đột sắc tộc trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của người Kurd dự định diễn ra vào ngày 25/9 tới.

Cảnh sát thành phố Kikuk và lực lượng an ninh người Kurd đã lập các chốt kiểm soát khắp thành phố sau vụ 1 người Kurd bị thiệt mạng, và 3 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ giữa một nhóm người Kurd với lính canh gác văn phòng một đảng chính trị của người Turk trong thành phố.

Căng thẳng tại thành phố này gia tăng sau khi cơ quan lập pháp của khu vực tự trị người Kurd ngày 15/9 đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9 tới, bất chấp sự phản đối quyết liệt của chính quyền Iraq cũng như một loạt quốc gia có cộng đồng người Kurd sinh sống như Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Thủ tướng Iraq yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd]

Chính quyền Iraq lo ngại cuộc trưng cầu sẽ đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của nước này, trong bối cảnh các lực lượng Iraq đang đẩy nhanh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trong khi đó, các nước láng giềng của Iraq là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria coi kế hoạch trưng cầu ý dân của người Kurd là bước đi có thể đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của những nước này bởi nó sẽ kích động các cộng đồng người Kurd trong khu vực có động thái tương tự.

Liên hợp quốc, Mỹ và các cường quốc phương Tây lo ngại cuộc trưng cầu này có thể làm sao lãng sự chú ý vào cuộc chiến chống IS, lực lượng vẫn tiếp tục chiếm đóng nhiều vùng ở Iraq và Syria.

Kirkuk nằm ngoài đường ranh giới chính của khu vực tự trị người Kurd, được cả chính quyền trung ương tại thủ đô Baghdad và khu vực tự trị người Kurd tại miền Bắc Iraq tuyên bố chủ quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục