Thủ tướng Iraq yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd

Thủ tướng Iraq yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân dự kiến được tổ chức vào ngày 25/9 trong khi chính quyền trung ương ở Baghdad cũng như các nước khác phản đối kế hoạch này.
Thủ tướng Iraq yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát biểu tại Tal Afar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực người Kurd, dự kiến được tổ chức vào ngày 25/9.

Thủ tướng Iraq yêu cầu đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân trong bối cảnh chính quyền trung ương ở Baghdad cũng như các quốc gia láng giềng có cộng đồng người Kurd sinh sống kịch liệt phản đối kế hoạch bỏ phiếu này.

[Iraq: Khu vực người Kurd bắt đầu chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý]

Yêu cầu của ông Abadi được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Iraq cùng ngày ra lệnh đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân nói trên để cân nhắc xem cuộc bỏ phiếu như vậy có phù hợp với hiến pháp hay không.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới ngày 16/9, Thủ tướng Abadi nêu rõ giới lãnh đạo của khu vực người Kurd "đang chơi với lửa" khi lên kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu tự trị này.

Ông Abadi tuyên bố: "Quyết định trưng cầu ý dân là một quyết định nguy hiểm. Nó có thể gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với các công dân của chúng ta ở khu vực người Kurd"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục