IS thừa nhận gây ra vụ tấn công ở thủ đô Baghdad của Iraq

Ngày 2/1, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết trước đó cùng ngày ở quận Sadr City thuộc thủ đô Baghdad của Iraq, làm 32 người chết.
IS thừa nhận gây ra vụ tấn công ở thủ đô Baghdad của Iraq ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Najaf. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/1, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết trước đó cùng ngày ở quận Sadr City thuộc thủ đô Baghdad của Iraq, làm 32 người chết và hơn 60 người bị thương.

Hãng tin Amaq, một trang mạng có quan hệ với IS, ra tuyên bố cho biết vụ tấn công nhằm vào nhóm các tín đồ Hồi giáo dòng Shi'tie vốn bị nhóm Hồi giáo dòng Sunni cực đoan coi là bội giáo.

Trước đó, IS cũng thừa nhận gây ra vụ tấn công ở trung tâm Baghdad hôm 31/12/2016, làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

Ngày 2/1, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết ở khu vực Sard City thuộc thủ đô Baghdad của Iraq.

Theo lực lượng chức năng Iraq, nạn nhân chủ yếu là những người lao động làm việc công nhật đang chờ việc ở một ngã tư trên phố.

 

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngay sau khi xảy ra nổ, khói đen bốc cao nghi ngút trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục