IS tuyên bố thực hiện hai vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Ngày 31/12, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận thực hiện hai vụ nổ lớn tại một khu mua sắm đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq trước đó cùng ngày.
IS tuyên bố thực hiện hai vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq ảnh 1Hiện trường vụ nổ kép ở Al-Sinek ngày 31/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/12, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận thực hiện hai vụ nổ lớn tại một khu mua sắm đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq trước đó cùng ngày.

Hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra vào sáng 31/12 tại một khu mua sắm đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq.

Nguồn tin an ninh tại chỗ cho biết các vụ nổ đã phá hủy nhiều cửa hàng ở quận Al-Sinek và còn làm gần 40 người bị thương. Hiện chưa rõ đây là vụ tấn công liều chết hay do thiết bị nổ kích hoạt từ xa. Chưa có nhóm chiến binh nào thừa nhận gây ra các vụ nổ này.

Theo nguồn tin an ninh, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công này đã lên tới con số 28 người và 54 người bị thương. Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng vì nhiều người bị thương rất nặng. Một đại diện của Bộ Nội vụ Iraq cho biết một trong hai vụ là đánh bom liều chết, vụ còn lại là do thiết bị nổ gài sẵn.

IS đã mất phần lớn lãnh thổ mà lực lượng này chiếm giữ ở miền Bắc và Tây Iraq hồi năm 2014 và hiện đang chống lại một cuộc tấn công của chính quyền Baghdad nhằm vào Mosul, thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở nước này.

Baghdad được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ ngày 17/10 vừa qua - thời điểm quân đội nước này tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ năm 2003 nhằm tái chiếm thành phố Mosul.

Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 100.000 người, bao gồm các lực lượng quân đội và cảnh sát Iraq, các tay súng người Kurd và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite.

Tính đến nay, các lực lượng Iraq đã giải phóng được 1/4 diện tích thành phố Mosul và đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt của các tay súng IS.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), gần 104.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở Mosul và các huyện lân cận kể từ khi chiến dịch trên được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.