JAC Motors xây dựng nhà máy đầu tiên tại Brazil

Hãng Jianghuai Automobile Co. (JAC Motors) của Trung Quốc tuyên bố, họ sẽ đầu tư 500 triệu USD vào nhà máy đầu tiên đặt tại nước ngoài.
Hãng sản xuất xe hơi Jianghuai Automobile Co. (JAC Motors) của Trung Quốc ngày 7/10 tuyên bố, họ sẽ đầu tư 500 triệu USD vào nhà máy đầu tiên của mình đặt tại nước ngoài.

Nhà máy này sẽ được xây dựng tại Camacari, bang Bahia, miền Bắc của Brazil.

Với tư cách là nhà máy đầu tiên của JAC Motors đặt tại nước ngoài, nhà máy trên sẽ có công suất sản xuất hàng năm đạt 100.000 chiếc xe và dự kiến sẽ đi vào vận hành trong năm 2014.

Nhà máy mới này sẽ tạo ra khoảng 3.500 việc làm cho thị trấn Camacari, cách thủ phủ Salvador của bang Bahia 50 km về phía Đông Bắc.

Segio Habib, Chủ tịch phụ trách các hoạt động của JAC Motors tại Brazil cho biết, với khoản đầu tư mới này, JAC Motors hy vọng có thể được miễn trả khoản thuế nhập khẩu 30% đối với xe sản xuất ở nước ngoài - một chính sách thuế nhằm thúc đẩy cho các ngành công nghiệp ôtô ở khu vực Mercosur bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay.

Tuyên bố trên của JAC Motors được đưa ra chỉ một ngày sau khi hãng Nissan của Nhật Bản tuyên bố sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD vào nhà máy mới của hãng đặt tại Brazil. Nhà máy này sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm và sản xuất 200.000 chiếc xe/năm.

Theo số liệu thống kê, nhờ nhiều năm tăng trưởng kinh tế mạnh và tầng lớp trung lưu gia tăng, Brazil hiện trở thành thị trường xe hơi lớn thứ tư thế giới./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục