Ai Cập: 1,5 triệu người sống trong nghĩa địa

Khoảng 1,5 triệu người Ai Cập phải sống trong các nghĩa địa

Có tới 1,5 triệu người dân Ai Cập đang phải sinh sống tại các nghĩa địa với điều kiện vệ sinh không đảm bảo do không đủ khả năng thuê nhà.
Khoảng 1,5 triệu người Ai Cập phải sống trong các nghĩa địa ảnh 1Nhiều người dân Ai Cập phải sống trong nghĩa địa do không có tiền thuê nhà. (Ảnh: Getty Images)

Theo báo cáo của Trung tâm Huy động và Thống kê Ai Cập (CAPMAS) cho biết có tới 1,5 triệu người dân nước này đang phải sinh sống tại các nghĩa địa.

Theo báo cáo, 1.150 hộ gia đình đang phải thuê trọ trong các nghĩa địa, 3.088 hộ sinh sống tại các địa điểm này song không có chỗ để nấu ăn và 1.233 hộ khác không có phòng tắm trong nhà.

Trước đó, kết quả một cuộc điều tra dân số do CAPMAS tiến hành năm 2006 cho thấy chỉ có 2.763 hộ gia đình với tổng cộng 10.465 nhân khẩu sinh sống trong các nghĩa địa.

Riêng "Thành phố chết" ở thủ đô Cairo hiện đang đón nhận hàng trăm nghìn người sống lẫn giữa các ngôi mộ và các băng nhóm tội phạm có tổ chức trong những điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

"Thành phố chết" bao gồm năm khu nghĩa địa có từ năm 641 sau Công nguyên là Bắc El-Ghafir, Bab el-Nasr, Bab el-Wazir, Nghĩa địa phía Nam, và Al-Imam, nằm trên các khu đất có diện tích tổng cộng khoảng 12,2 km2 tại khu Cairo cổ.

Bà Asmaa, một cư dân tại nghĩa địa Bắc El-Ghafir lớn nhất Ai Cập, cho biết bà cùng gia đình tám thành viên buộc phải sống tại đây do không đủ khả năng mua nhà hoặc căn hộ có giá bán ít nhất là gần 6.500 USD.

Gia đình bà được người chủ cho sử dụng miễn phí một căn nhà gồm hai phòng cùng chỗ nấu nướng và tắm giặt với diện tích tổng cộng 60 m2. Đổi lại, hàng ngày gia đình bà phải bảo vệ, làm vệ sinh và chăm sóc cây cối trong khu mộ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may mắn như bà Asmaa vì nhiều người có nhu cầu thuê trọ trong các nghĩa địa do chi phí sinh hoạt tăng cao sau cuộc cách mạng ngày 25/1/2011.

Hiện giá thuê trọ trong các nghĩa địa ở Cairo vào khoảng 130 bảng Ai Cập (gần 20 USD) mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với giá thuê một căn hộ thấp nhất khoảng 500 bảng (gần 72 USD) tại các nơi khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục