LHQ hoan nghênh đối thoại Sudan và Nam Sudan

Ngày 4/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã ra tuyên bố hoan nghênh cuộc đối thoại giữa Sudan và Nam Sudan ở Ethiopia.
Ngày 4/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã ra tuyên bố hoan nghênh cuộc đối thoại diễn ra cùng ngày tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia giữa những người đứng đầu nhà nước Sudan và Nam Sudan để thảo luận một loạt vấn đề nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương.

Ông Ban kêu gọi hai bên cùng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để giải quyết những bất đồng liên quan tới an ninh và lãnh thổ, đồng thời thực hiện nghiêm túc mọi thỏa thuận về biên giới đã được ký kết.

Cộng hòa Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập khỏi Sudan vào đầu tháng 7/2011, song từ đó đến nay liên tục xảy ra các cuộc xung đột, tranh chấp biên giới giữa hai bên, và hiện còn một loạt bất đồng chưa được giải quyết, trong đó có việc tranh chấp chủ quyền vùng Abei nhiều dầu mỏ, chứa đựng nhiều nguy cơ bất ổn trong quan hệ giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục