Lở đất ở Trung Quốc làm 1 người chết và hơn 10 người mất tích

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai hơn 100 người tới Thiên Toàn để tìm kiếm và cứu hộ. Hiện vẫn còn hơn 10 người được cho là đang mất tích sau vụ sạt lở đất.
Lở đất ở Trung Quốc làm 1 người chết và hơn 10 người mất tích ảnh 1Tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong một vụ lạt sở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 24/6/2017. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Trung Quốc ngày 26/9 cho biết mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất ở huyện Thiên Toàn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, vụ lở đất xảy ra ngày 25/9.

Sáng 26/9, đội cứu hộ đã đưa được 4 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó có 2 người bị thương nhẹ, 1 người không còn dấu hiệu của sự sống và 1 người trong tình trạng khỏe mạnh.

[Venezuela: Mưa lớn khiến 20 người thiệt mạng, 17 người mất tích]

Khi gặp nạn, cả 4 người này đều ở trong lán tạm tại một công trường xây dựng. 

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai hơn 100 người tới Thiên Toàn để tìm kiếm và cứu hộ.

Hiện vẫn còn hơn 10 người được cho là đang mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục