Một tiếp viên Malaysia Airlines quấy rối tình dục hành khách

Một tiếp viên của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắt giam ở Pháp sau khi bị buộc tội hành hung tình dục một nữ hành khách người Australia.
Một tiếp viên Malaysia Airlines quấy rối tình dục hành khách ảnh 1Máy bay của Malaysia Airlines. (Nguồn: Reuters)

Một tiếp viên của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắt giam ở Pháp sau khi bị buộc tội tấn công tình dục một nữ hành khách người Australia, theo nguồn tin đăng tải trên Daily Mail.

Trong thông cáo của mình, Malaysia Airlines cho biết cảnh sát Pháp đã hỏi cung một tiếp viên của hãng sau khi một nữ hành khách người Australia tố cáo tiếp viên này có "hành vi không phù hợp" trên chuyến bay MH20 bay từ Kuala Lumpur hôm 4/8 vừa qua.

 

Hành khách này đã phản ánh với các nhà chức trách về vụ việc sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris. Cô cho biết mình đã nói với phi hành đoàn khi vừa bắt đầu chuyến bay về việc mình thấy lo sợ khi phải bay với hãng hàng không đã xảy ra hai vụ tai nạn. Tiếp viên nọ đã ngồi xuống cạnh cô và giả vờ an ủi, nhưng thực chất là đã quấy rối tình dục cô

Malaysia Airlines hứa sẽ hỗ trợ cảnh sát Pháp điều tra và nói thêm rằng "sự an toàn và thoải mái của hành khách luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi."

 

"Chúng tôi kỳ vọng và yêu cầu những tiêu chuẩn cao nhất với phi hành đoàn của mình, nên những cáo buộc này sẽ được xem xét một cách nghiêm túc."

 

Vụ việc này là một cú sốc nữa với hãng hàng không Malaysia Airlines vốn đang phải vật lộn với hai thảm kịch trước đó, khi một máy bay của hãng mất tích còn một chiếc khác thì bị bắn hạ tại khu vực xung đột ở Ukraine.

 

Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 ngườ đã mất tích một cách bí ẩn hồi tháng 3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Không có dấu vết gì được tìm thấy, và hãng cũng hứng chịu nhiều chỉ trích về cách xử lý vụ khủng hoảng này.

 

Vụ việc MH370 vừa tạm lắng thì ngày 17/7 vừa qua, chuyến bay MH17 bị bắn hạ ở Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng. Sau hai thảm họa này, hãng Malaysia Airlines đang đứng trước bờ vực phá sản.

 

Tuần trước, quỹ đầu tư quốc gia Khazanah Nasional, chủ sở hữu Malaysia Airlines nhiều năm qua với 70% cổ phần cho biết đã lên kế hoạch mua toàn bộ những cổ phiếu còn lại và ngừng niêm yết trên sàn chứng khoán trước khi tiến hành cải tổ toàn bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục