Mỹ chi hơn 190 triệu USD giúp nông dân thiệt hại do cúm gia cầm

Số tiền 191 triệu USD chi cho các trang trại chăn nuôi gà và gà tây, một phần trong số 700 triệu USD mà chính phủ liên bang dành để giải quyết hậu quả của dịch cúm gia cầm.
Mỹ chi hơn 190 triệu USD giúp nông dân thiệt hại do cúm gia cầm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ chi 191 triệu USD cho các trang trại chăn nuôi gà và gà tây bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm.

Số tiền hỗ trợ này chỉ là một phần trong số 700 triệu USD mà chính phủ liên bang dành để giải quyết hậu quả của dịch cúm gia cầm.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã chi 400 triệu USD để "dọn dẹp" gia cầm chết và tẩy uế khử trùng, cũng như chi trả cho việc nghiên cứu và dự trữ vắcxin cúm gia cầm phòng trường hợp dịch cúm trở lại.

Dịch bệnh lần này đã làm chết 48 triệu gia cầm tại 15 bang, trong đó bị thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến Iowa, Minnesota và Missouri...

Tại một hội thảo về cúm gia cầm ở Des Moines, các quan chức trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi gia cầm Mỹ đã tiến hành thảo luận để tìm giải pháp giúp nông dân an tâm hơn và ứng phó tốt hơn nếu virus cúm gia cầm quay trở lại vào mùa Thu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục