Mỹ hoãn trừng phạt vì cuộc bầu cử tổng thống tại Iran

Thượng viện Mỹ đã hoãn thông qua một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì phải chờ kết quả bầu cử tổng thống Iran vào tháng 5.
Mỹ hoãn trừng phạt vì cuộc bầu cử tổng thống tại Iran ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 4/4, giới nghị sỹ Mỹ cho biết Thượng viện nước này đã hoãn thông qua một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì quan ngại cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, trong đó phe bảo thủ hơn đang hy vọng đánh bại Tổng thống theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani.

Tháng 3 vừa qua, một nhóm Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã trình dự luật nhằm siết chắt các đòn trừng phạt hiện nay nhằm vào Tehran liên quan tới các vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử phi hạt nhân mới đây.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Bob Corker ngày 4/4 cho hay dự luật trên sẽ chưa được thúc đẩy vào thời điểm này do tâm lý lo ngại Liên minh châu Âu (EU) rằng dự luật có thể tác động tới các cuộc bầu cử sắp tới ở Iran.

Tuyên bố trên được đưa ra tại một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ về EU, với tư cách là một đối tác của Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục