Mỹ sẽ phạt công ty Takata do chậm hợp tác điều tra lỗi túi khí ôtô

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ sẽ phạt Công ty cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản Takata Corp. 14.000USD/ngày do chậm hợp tác điều tra về túi khí bị lỗi.
Mỹ sẽ phạt công ty Takata do chậm hợp tác điều tra lỗi túi khí ôtô ảnh 1Một biển quảng cáo cho Takata tại Tokyo. (Nguồn: Reuters)

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ hôm 20/2 cho biết sẽ phạt Công ty cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản Takata Corp. 14.000USD mỗi ngày do chậm trễ hợp tác trong cuộc điều tra của cơ quan an toàn giao thông về túi khí bị lỗi.

Trong thông cáo báo chí phát ra về vụ việc này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Anthony Foxx cho biết: “An toàn là trách nhiệm chung và việc Takata không hợp tác triệt để trong cuộc điều tra của chúng tôi là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ không dung túng việc này. Mỗi một ngày Takata chưa hợp tác hoàn toàn, chúng tôi sẽ còn tiếp tục phạt.”

Năm ngoái, Cơ quan Vận tải Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, đã yêu cầu công ty Nhật Bản này giao nộp thông tin liên quan đến túi khí như điều kiện sản xuất, thông tin qua lại với các đối thủ cạnh tranh và khách hàng, danh mục các vụ kiện và các vụ thương vong.

Theo NHTSA, Takata đã không “hợp tác hoàn toàn” với yêu cầu này. Cơ quan này cũng yêu cầu Takata cung cấp các chi tiết về năng lực sản xuất phụ tùng thay thế và khả năng gia tăng sản xuất.

Túi khí của Takata, có trường hợp bung ra không chuẩn xác và làm bắn ra các mảnh kim loại, là đối tượng bị NHTSA điều tra kể từ tháng 6/2014 sau khi xảy ra sáu vụ nổ túi khí và gây ba thương tích nhẹ.

Túi khí lỗi cũng được cho là gây ra một số vụ chết người tại Mỹ và Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục