Nga hối thúc Syria hợp tác đầy đủ với ông Annan

Nga đã liên lạc với chính quyền Tổng thống Syria hối thúc Damascus hợp tác đầy đủ với Phái viên LHQ - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan.
Theo AFP và Reuters, Nga ngày 16/3 cho biết nước này đã liên lạc với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad để hối thúc Damascus hợp tác đầy đủ với Phái viên Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan.

Phát biểu họp báo trước khi diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa ông Annan và Liên hợp quốc vào cuối ngày 16/3 bàn về cuộc khủng hoảng Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định mọi ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có nghĩa vụ ủng hộ các nỗ lực của ông Annan.

Ông nói: "Chúng ta đang hợp tác hàng ngày với ông Kofi Annan và đang gửi đi những tín hiệu tương ứng tới Damascus để đảm bảo ban lãnh đạo Syria hợp tác đầy đủ với ông ấy... Chúng tôi hy vọng mọi ủy viên Hội đồng Bảo an ủng hộ các nỗ lực của ông Annan."

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Phái viên của Nga về Trung Đông Mikhail Bogdanov cảnh báo những tuyên bố của phương Tây rằng "chế độ cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad là bất hợp pháp" sẽ phản tác dụng trong nỗ lực kiến tạo hòa bình tại Syria.

Ông nói: "Người dân Syria cần tự quyết định ai sẽ là người lãnh đạo đất nước họ. Do đó, những quan điểm của các đối tác nước ngoài sẽ khó mang lại một giải pháp cho vấn đề này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục