Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Nga để bàn về tình hình Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến công du Nga vào ngày 14-15/7 để tìm tiếng nói chung trong việc đối phó với tình trạng xung đột đẫm máu hiện nay ở Syria.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Nga để bàn về tình hình Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/7 thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ có chuyến công du Moskva để tìm tiếng nói chung trong việc đối phó với tình trạng xung đột đẫm máu hiện nay ở Syria.

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 14-15/7.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến thăm tới Moskva, ông Kerry sẽ có các cuộc hội đàm với giới chức Nga về tình hình Syria và Ukraine, cũng như về tình hình căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh.

Thông cáo không nêu rõ Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp ai trong chuyến thăm sắp tới, song trong các chuyến công du Nga trước đây, ông Kerry đều gặp người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov trước khi tới Điện Kremlin hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby từ chối xác nhận thông tin báo chí cho rằng Washington và Moskva có thể đạt được sự đồng thuận về một hành động quân sự chung nhằm truy quét các nhóm Hồi giáo thánh chiến Al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ thăm Moskva vào ngày 14-15/7.

Bộ này cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Lavrov nhằm thảo luận những vấn đề nóng trong quan hệ song phương cũng như chương trình nghị sự quốc tế.

Moskva hy vọng chuyến thăm Nga lần thứ tư kể từ tháng 5/2015 của ông Kerry sẽ giúp cải thiện bầu không khí trong quan hệ song phương, vốn là điểm tựa cho sự ổn định toàn cầu và giải quyết một loạt các vấn đề quốc tế.

Chuyến thăm Moskva là một phần trong khuôn khổ chuyến công du 6 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Kerry tới 5 quốc gia, gồm Nga, Luxembourg, Bỉ, Yemen và Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục