Người dân Thái Lan chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013

Đại học Thương mại Thái Lan ước tính người dân nước này sẽ chi tiêu khoảng 45 tỷ baht (1,5 tỷ USD) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
Trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh của Đại học Thương mại Thái Lan ước tính người dân nước này sẽ chi tiêu khoảng 45 tỷ baht (1,5 tỷ USD) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Con số này được coi là phản ánh triển vọng kinh tế Thái Lan tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2013 nhờ các biện pháp kích cầu của chính phủ.

Giám đốc Trung tâm Thanavath Phonvichai cho biết số liệu trên tăng hơn 12% so với dịp này năm ngoái và là mức chi tiêu cao nhất của người dân Thái Lan trong vòng tám năm qua.

Các khoản chi tiêu chủ yếu dành cho du lịch, mua bán đồ dùng sinh hoạt dịp Tết, mừng tuổi và các sự kiện quan trọng.

Trong số 1.200 người được hỏi, 12,3% cho biết họ có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn trong dịp Tết này.

Đối với những người có kế hoạch đi du lịch, 96,1% cho biết sẽ tới các điểm du lịch hấp dẫn trong nước và 3,9% sẽ ra nước ngoài.

Về kế hoạch chi tiêu, 40,2% nói rằng họ sẽ mua sắm nhiều hơn các năm trước, 35% cho biết sẽ giữ mức chi tiêu tương tự, trong khi 20,6% sẽ giảm mức chi tiêu mua sắm.

Tết Nguyên đán du nhập vào Thái Lan thông qua những người Trung Quốc nhập cư từ thế kỷ 14 đến 18 ở Ayutthaya.

Đến nay có khoảng 12 tỉnh, thành phố ở Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok, tổ chức các lễ hội đón Tết Nguyên đán cho người dân.

Năm nay, Công chúa Thái Lan Sirindhorn sẽ đích thân chủ trì lễ đón Xuân Quý Tỵ tại thủ đô Bangkok.

Các hoạt động đón Xuân của người Thái ở Bangkok sẽ gồm thi múa lân, hòa nhạc, lễ hội ẩm thực và các hoạt động văn hóa dân gian khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục