Nhật Bản quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen

Hãng Kyodo dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15/2 cho biết nước này vừa đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen do tình trạng an ninh ở đó ngày càng xấu đi.
Nhật Bản quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen ảnh 1Người dân Yemen biểu tình phản đối phiến quân Hồi giáo Houthi chiếm quyền kiểm soát đất nước tại thủ đô Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15/2 cho biết nước này vừa đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen do tình trạng an ninh ở đó ngày càng xấu đi.

Theo bộ trên, Đại sứ Katsuyoshi Hayashi cùng bốn quan chức khác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Yemen đã rời khỏi nước này.

Một số nhân viên sứ quán sẽ tiến hành các hoạt động của cơ quan ngoại giao này từ thủ đô Doha của Qatar.

Trong cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh "tình hình an ninh (tại Yemen) cực kỳ nghiêm trọng," đồng thời chỉ rõ nhiều quốc gia khác cũng đã triển khai những biện pháp tương tự.

Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã chiếm giữ thủ đô Sanaa của Yemen hồi tháng Chín năm ngoái và hôm 6/2 vừa qua tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục