Nhật Hoàng dự lễ cầu siêu một năm thảm họa kép

Nhân dịp kỷ niệm một năm thảm họa động đất sóng thần, Nhật Bản sẽ tổ chức tổ chức buổi lễ cầu siêu tại Nhà hát kịch quốc gia.
Nhân dịp kỷ niệm một năm thảm họa động đất sóng thần khu vực Đông Bắc Nhật Bản (ngày 11/3), Chính phủ Nhật Bản sẽ tổ chức tổ chức “Lễ cầu siêu một năm thảm họa động đất Đông Nhật Bản” tại Nhà hát kịch quốc gia thuộc quận Chiyoda, thủ đô Tokyo.

Thủ tướng nước này, ông Yoshihiko Noda, chủ trì nghi lễ mang tính quốc gia này.

Tham dự buổi lễ trọng đại này còn có Nhật Hoàng, Hoàng hậu và các nghị sĩ lưỡng viện Nhật Bản cùng khoảng 1.500 nạn nhân còn sống sót đến từ 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất, sóng thần vừa qua là Iwate, Miyagi và Fukushima.

Theo nguồn tin từ ban tổ chức buổi lễ, từ thời khắc 2 giờ 46 phút ngày 11/3, toàn thể quan khách sẽ dành một phút mặc niệm và cầu siêu cho 15.854 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa kép – con số người chết này được tính đến thời điểm ngày 9/3/2012.

[Nhật Bản vượt qua khó khăn của ngày định mệnh]

Cùng thời điểm đó, tại 65 đoàn thể xã hội tại 10 tỉnh ở Đông Bắc, trong đó có Iwate, Miyagi và Fukushima, cũng sẽ tổ chức lễ cầu siêu, trong đó 56 buổi lễ do chính phủ Nhật Bản tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên cả nước./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục