Phố đi bộ Hà Nội lung linh trong chương trình "Sắc 16"

Tối 2/4, chương trình “Sắc 16” với nhiều hoạt động như trình diễn áo dài dân tộc, trình diễn thư pháp, biểu diễn âm nhạc truyền thống... đã diễn ra tại phố đi bộ Đào Duy Từ (Hà Nội).
Phố đi bộ Hà Nội lung linh trong chương trình "Sắc 16" ảnh 1Các hoạt động văn hóa trong chương trình. (Ảnh: Ngọc Tùng/Vietnam+)

Tối 2/4, chương trình “Sắc 16” với nhiều hoạt động như trình diễn áo dài dân tộc, trình diễn thư pháp, biểu diễn âm nhạc truyền thống... đã diễn ra tại phố đi bộ Đào Duy Từ (Hà Nội).

Chương trình “Sắc 16” trên tuyến phố Đào Duy Từ được ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp công ty cổ phần truyền thông Báo Văn nghệ - A&C Media tổ chức từ ngày 2 - 9/4 với nhiều hoạt động trình diễn áo dài dân tộc, trình diễn thư pháp, biểu diễn âm nhạc truyền thống, triển lãm gốm kết hợp với thư pháp Việt..

Chương trình được tổ chức với mục đích làm phong phú hơn các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu phố cổ Hà Nội và vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Phố đi bộ Hà Nội lung linh trong chương trình "Sắc 16" ảnh 2Các hoạt động văn hóa trong chương trình. (Ảnh: Ngọc Tùng/Vietnam+)

Chương trình có sự tham gia của các nhà thiết kế nổi tiếng với những bộ áo dài ấn tượng: “C​him Công” - Nhà thiết kế Hoa hậu Ngọc Hân, “Sắc hoa”- Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, “Sen”- Trịnh Fasshion, “Hoa Tulip”- Nhà thiết kế Diego. Với thông điệp: “ Bản sắc người Việt không hoà tan trong thế giới phẳng”.

Trình diễn thư pháp của câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút có sự tham gia của Thu họa gia: Kiều Quốc Khánh tại sảnh 1, Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội. Buổi khai mạc cũng có sự tham gia biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hoá của Ca nương Phạm Thị Huệ - câu lạc bộ Ca Trù Thăng Long, hát chầu văn của nhóm nhạc truyền thống Thonart, trình diễn thư pháp trên áo dài của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam do Thư Hoạ gia Kiều Quốc Khánh thể hiện.

Triển lãm Gốm kết hợp thư pháp có tên “Sen Đêm” của nghệ nhân Trần Đức Tân đến từ Bát Tràng với tiêu chí: "Không chỉ mang lại giá trị vật chất trong cuộc sống mà còn mang lại giá trị tinh thần vô giá thấm sâu vào tâm hồn mỗi người" cũng thu hút khá nhiều người quan tâm theo dõi.

“Sắc 16” sẽ góp phần mang đến cho công chúng giá trị, ý nghĩa, tính thẩm mỹ của nghệ thuật, đánh thức lòng tự tôn của dân tộc, yêu những giá trị truyền thống, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá Việt và là cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục