Qatar ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu của Anh

Ngày 17/9, Qatar đã ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh, hợp đồng mua vũ khí lớn thứ hai của Doha kể từ đầu tháng 6.
Qatar ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu của Anh ảnh 1Máy bay chiến đấu Typhoon của Anh tại triển lãm không lực ở Zeltweg, Áo ngày 7/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/9, Qatar đã ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh. Đây là hợp đồng mua vũ khí lớn thứ hai của Doha kể từ đầu tháng 6, thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha với các nước láng giềng Arab vùng Vịnh.

Một thông cáo báo chí của Chính phủ Anh cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khaled bin Mohammed al-Attiya​ và người đồng cấp của Anh Michael Fallon​ đã ký tại Doha một bản tuyên bố về ý định mua bán những chiếc máy bay này.

Ông Fallon tuyên bố "đây là hợp đồng vũ khí lớn đầu tiên với Qatar, một trong những đối tác chiến lược của Anh" và nói thêm đây cũng là "một khoảnh khắc quan trọng (...) cho một sự hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng" giữa 2 bên.

Đại sứ Anh tại Qatar Ajay Sharma​ nhấn mạnh đây là một "bước tiến quan trọng" trong quan hệ song phương.

[Bộ Quốc phòng Anh sẽ nâng cấp máy bay chiến đấu Typhoon]

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía Qatar. Trước đó, trong tháng 6, Qatar đã ký một thỏa thuận với Mỹ trị giá 12 tỷ USD (10 tỷ euro) để mua các máy bay chiến đấu F-15.

Vào năm 2016, Doha cũng đã đồng ý mua của Pháp 24 máy bay chiến đấu Rafale (trị giá tới 6,3 tỷ euro).

Thoả thuận giữa Anh và Qatar được ký kết vào thời điểm tương đối nhạy cảm đối với Qatar, trong khi Anh đang cố gắng ký kết các hiệp định thương mại với các đối tác bên ngoài châu Âu, sau khi đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 5/6, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và phong tỏa các tuyến vận tải đường không, đường biển và đường bộ với Doha với cáo buộc nước này ủng hộ các tổ chức cực đoan, song Qatar bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, đồng thời cho rằng các nước Arab vi phạm chủ quyền của mình.

Mặc dù những nỗ lực đàm phán gần đây của Kuwait và Mỹ, song căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh giữa Doha với các nước láng giềng Arab vẫn không có dấu hiệu giảm bớt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục