Syria: Đánh bom liều chết tại Damascus làm 50 người thương vong

Ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc cài trên một chiếc xe đỗ tại khu vực Somarieh ở phía Tây thủ đô Damascus

Kênh truyền hình "Ekhbarieh TV" thân Chính phủ Syria đưa tin ngày 26/11, ít nhất 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc cài trên một chiếc xe đỗ tại khu vực Somarieh ở phía Tây thủ đô Damascus.

"Vụ đánh bom khủng bố trước trạm xe buýt ở Somarieh được gây ra bởi một kẻ tấn công liều chết," bản tin của đài truyền hình Syria cho hay.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria SOHR cũng đã đưa tin về vụ đánh bom và cho biết có hai trẻ em nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

"Có tổng cộng 9 dân thường thiệt mạng, còn số binh sĩ chết là 6 người," tổ chức có trụ sở tại Anh này cho hay.

Somarieh là khu vực có nhiều nhà riêng của các binh sĩ thuộc Quân đoàn 4 do em trai Tổng thống Bashar al-Assad là Maher chỉ huy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục