Tập đoàn ôtô Hyundai bắt đầu sản xuất ôtô tại Nam Phi

Hyundai đã bắt đầu triển khai hoạt động sản xuất tại nhà máy lắp ráp ôtô đầu tiên của họ tại Nam Phi, với các sản phẩm ở giai đoạn đầu là xe tải thương mại hạng trung bình.
Tập đoàn ôtô Hyundai bắt đầu sản xuất ôtô tại Nam Phi ảnh 1Một dây chuyền lắp ráp của Huyndai. (Nguồn: Reuters)

Hyundai Motor, tập đoàn ôtô hàng đầu Hàn Quốc, ngày 12/8 cho biết họ đã bắt đầu triển khai hoạt động sản xuất tại nhà máy lắp ráp ôtô đầu tiên của họ tại Nam Phi, với các sản phẩm ở giai đoạn đầu là xe tải thương mại hạng trung bình.

Phát ngôn viên của nhà máy, ông Deon Sonnekus cho biết cơ sở ở thành phố Benoni, thuộc tỉnh Gauteng, đã đi vào hoạt động từ tháng Bảy vừa qua, trước khi được khai trương chính thức vào tháng Chín này.

Ông Sonnekus nhấn mạnh "đây là lần đầu tiên Hyundai thành lập một nhà máy lắp ráp ôtô ở Nam Phi" và Huyndai hy vọng sẽ lắp ráp cả xe bán tải (pick-up) từ năm sau.

Là nước sản xuất ôtô hàng đầu tại châu Phi, Nam Phi đặt mục tiêu sản xuất 1,2 triệu xe vào năm 2020. Tuy nhiên, cuộc đình công kéo dài trong ngành sắt thép và chế tạo mới đây và tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm đang kiềm chế sản lượng của nhiều nhà sản xuất ôtô tại nước này, trong đó có các thương hiệu lớn trên thế giới, như Toyota, Ford và BMW.

Trước đó ngày 24/7, Hyundai công bố báo cáo cho hay lợi nhuận trong quý 2 năm nay đã sụt giảm ở mức hai con số, do giá trị đồng won tăng tới 5,1% so với đồng USD trong cùng quý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục