Tàu đánh cá Nhật Bản Hoko Maru 10 bị Nga giữ đã được thả

Tàu đánh cá Nhật Bản Hoko Maru 10 đã về nước sau khi bị phía Nga tạm giữ từ hôm 17/7 khi đánh cá gần quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).
Tàu đánh cá Nhật Bản Hoko Maru 10 bị Nga giữ đã được thả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Asahi Shinbum)

Sáng 1/9, tàu đánh cá Nhật Bản Hoko Maru 10 đã về nước sau khi bị phía Nga tạm giữ từ hôm 17/7.

Tàu Hoko Maru 10 đã cập cảng Hanasaki tại Nemuro sau khi rời khỏi Kunashir, một trong bốn đảo ở quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) đang thuộc quyền kiểm soát của Nga song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Thuyền trưởng Masato Ito, 60 tuổi, cùng thuỷ thủ đoàn 10 người, bị phía Nga cho là đã đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này hồi đầu tháng 7.

Tàu Hoko Maru 10 cùng thủy thủ đoàn sau đó đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ tại một điểm kiểm tra cách Mũi Nosappu của Nemuro khoảng 50km do bị cáo buộc đã đánh bắt lượng cá hồi đỏ vượt mức quy định.

Toà án Kunashir ngày 28/8 đã yêu cầu Thuyền trưởng Ito nộp phạt 200.000 ruble (3.100 USD) vì đánh bắt cá trái phép.

Tuy nhiên, tàu không bị tịch thu và thuỷ thủ đoàn không bị bắt giữ. Tất cả được yêu cầu ở trên tàu cho đến khi được phép rời Nga vào ngày 31/8.

Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Nhật Bản đều xác nhận tàu Hoko Maru 10 đã rời Kunashir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục