Thanh niên TP.HCM-Campuchia tăng cường hợp tác

Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Chủ tịch Hội Hun Many dẫn đầu tới thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thanh niên TP.HCM-Campuchia tăng cường hợp tác ảnh 1Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà tiếp Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hua Many. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Chủ tịch Hội Hun Many dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp diễn ra ngày 27/12, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn, khẳng định hoạt động giao lưu tuổi trẻ hai nước có vai trò quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam-Campuchia.

Trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động hợp tác với thủ đô Phnom Penh (Campuchia) về nhiều mặt. Đồng thời, luôn tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động giữa Đoàn thanh niên Thành phố với Đoàn Thanh niên Campuchia.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many cảm kích sự quan tâm của chính quyền và các cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đã dành nhiều tình cảm sâu đậm đối với đoàn; khẳng định công ơn to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Thế hệ thanh niên Campuchia luôn ý thức, nhắc nhở bản thân làm thế nào để tiếp nối truyền thống, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đã có buổi trao đổi kinh nghiệm với Thành đoàn Hồ Chí Minh trong việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào, thu hút sự tham gia của lực lượng thanh niên; thăm quan Bến Nhà rồng; Bảo tàng chiến tích chiến tranh...

Trước đó, ngày 25/12, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia Hun Many đã cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2017.

Theo đó, hàng năm hai bên luân phiên cử đoàn cấp cao thăm lẫn nhau, cử đoàn tham dự các hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị của hai nước, luân phiên tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên, hoạt động giao lưu giữa doanh nhân trẻ, cán bộ thanh niên hai nước; chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục, tập hợp thanh niên, công tác tình nguyện... cho thanh thiếu niên hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục